Kiện toàn, bổ nhiệm nhân sự ở Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ

Bổ nhiệm các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhiệm kỳ 2019-2022.
Bổ nhiệm các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhiệm kỳ 2019-2022.
TPO - Trong tuần qua, nhiều cán bộ lãnh đạo đã được bổ nhiệm giữ các trọng trách quan trọng như Thứ trưởng Ngoại giao, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền...

Vào chiều 20/9, Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chủ tịch nước đã phối hợp tổ chức lễ trao Quyết định bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2022.

Cụ thể, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao Quyết định cho 6 Đại sứ được bổ nhiệm lần này, gồm: Ông Phạm Sao Mai - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kiêm nhiệm Micronesia; bà Lê Thị Tuyết Mai - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Đại diện thường trực nước CHXHCN Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Geneve, Thụy Sĩ; ông Lê Hồng Lam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Na Uy; ông Phạm Việt Chiến - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Bangladesh; ông Nguyễn Thành Vinh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Algieria Dân chủ và nhân dân, kiêm nhiệm Cộng hòa Mali, Cộng hòa Senegal, Cộng hòa Ả Rập Xarauy Dân chủ, Cộng hòa Niger, Cộng hòa Gambia; và ông Lương Quốc Thịnh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Nigeria kiêm nhiệm Cộng hòa Sierra Leone, Cộng hòa Ghana, Cộng hòa Togo, Cộng hòa Cameroon và Cộng hòa Chad, nay kiêm nhiệm thêm Cộng hòa Liberia.

Trước đó, Bộ Ngoại giao cũng tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Cụ thể, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cũng trong thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sỹ Hiệp và ông Nguyễn Xuân Thành giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán tỉnh Nam Định, là Thạc sỹ khoa học chuyên về Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập. Ông Hiệp được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9/2014.

Ông Nguyễn Xuân Thành sinh năm 1963, quê quán tỉnh Nam Định, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương và là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông Thành được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9/2014.

Cũng trong thời gian này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; bổ nhiệm Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

MỚI - NÓNG