Kiện toàn nhân sự chủ chốt tại TPHCM và 3 tỉnh

Ông Võ Thành Hạo và ông Phan Văn Mãi. Ảnh chinhphu.vn
Ông Võ Thành Hạo và ông Phan Văn Mãi. Ảnh chinhphu.vn
TPO - HĐND thành phố Hồ Chí Minh, HĐND tỉnh Tiền Giang vừa tiến hành kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt địa phương. Trong khi đó, Bến Tre có tân Bí thư Tỉnh ủy.

Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị đột xuất để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Với số phiếu tuyệt đối, các đại biểu đã bầu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (tới đây ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nghỉ hưu theo chế độ).

Ông Phan Văn Mãi, sinh ngày 25/2/1973, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Mãi từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bến Tre; Bí thư Trung ương Đoàn; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tháng 3/2014, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; đến tháng 11/2015 được bầu làm Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, tại Quyết định 877/QĐ-TTg, Thủ tướng giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 1/8/2019 cho đến khi cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định.

HĐND thành phố Hồ Chí Minh, HĐND tỉnh Tiền Giang cũng vừa tiến hành kiện toàn công tác nhân sự chủ chốt địa phương.

Cụ thể, tại Kỳ họp thứ 15, các đại biểu HĐND TPHCM đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM. Sau đó, các đại biểu đã bầu bà Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kiện toàn nhân sự chủ chốt tại TPHCM và 3 tỉnh ảnh 1 Bà Phan Thị Thắng.

Được biết, bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê quán xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An; trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán, Đại học Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị. Bà Thắng  đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân; Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Còn tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, các đại biểu tiến hành bầu bổ sung một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả, ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ 96,49%. Đồng thời, các đại biểu nhất trí bầu ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức vụ kiêm nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tiền Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2016 -2021…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.