Kiện toàn tổ chức, nhân sự chủ chốt 6 tỉnh, thành

Kiện toàn nhân sự tại thành phố Hà Nội. Ảnh chinhphu.vn
Kiện toàn nhân sự tại thành phố Hà Nội. Ảnh chinhphu.vn
TPO - Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Đồng Nai, Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Ninh vừa công bố, trao quyết định về công tác tổ chức, cán bộ.

Theo Thông tin từ cổng thông tin điện từ Chính phủ, chiều 30/7, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao Quyết định 6779-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, chuẩn y đồng chí Nguyễn Quang Đức, Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hoài Đức, nhiệm kỳ 2015-2020, từ ngày 1/8/2019 (thay đồng chí Vương Duy Hướng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức nghỉ công tác từ 1/8/2019).

Ngày 30/7, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành đã trao Quyết định số 1495-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc ông Nguyễn Văn Cao, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 thôi tham gia Ban chấp hành, thôi tham gia Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 để điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ, kể từ ngày 1/8/2019.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng trao Quyết định số 1496-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về việc điều động đồng chí Phạm Văn Lập, Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố Hải Phòng về công tác tại Huyện ủy Thủy Nguyên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020, kể từ ngày 1/8/2019.

Kiện toàn tổ chức, nhân sự chủ chốt 6 tỉnh, thành ảnh 1 Kiện toàn nhân sự tại Hải Phòng

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã trao Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND thành phố Hải Phòng tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Cao, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ để điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, kể từ ngày 1/8/2019, thời hạn bổ nhiệm cho tới lúc nghỉ hưu.

Chiều 30/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy đã trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái đã trao quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai bổ nhiệm đồng chí Từ Nam Thành, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai; bổ nhiệm đồng chí Võ Thị Xuân Đào, Phó Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

Cũng trong ngày 30/7, ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đã trao Quyết định số 1255-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cũng trao quyết định của Tỉnh ủy Lào Cai chỉ định 30 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ; chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Phúc giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai; chỉ định các đồng chí: Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Chí Tuệ, Nguyễn Hồng Đức giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 30/7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên Bùi Xuân Hòa đã trao Quyết định số 2611-QĐ/TU, ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Dương Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên từ ngày 1/8/2019; đồng thời trao Quyết định số 2608-QĐ/TU ngày 19/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Ngô Xuân Tình, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.