'Kiều nữ Hải Dương' khởi kiện một số tờ báo, cá nhân

TP - Bà Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1974, quốc tịch Mỹ), dư luận còn gọi 'kiều nữ Hải Dương') cho hay, bà Ngọc đã gửi đơn tới cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương để tố cáo hành vi vu khống của một số đơn vị, cá nhân.

Chiều qua (15/1), trao đổi với Tiền Phong, luật sư Lưu Vũ Anh (Đoàn luật sư Hà Nội - bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1974, quốc tịch Mỹ), dư luận còn gọi “Kiều nữ Hải Dương”) cho hay, bà Ngọc đã gửi đơn tới cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương để tố cáo hành vi vu khống của một số đơn vị, cá nhân.

Trước đó, bà Ngọc bị một số tờ báo thông tin có hành vi lén bỏ thuốc kích dục vào nước ngọt, sau đó ép nhiều tài xế taxi quan hệ tình dục liên tiếp. 

“Đã có tài xế phải kêu cứu vì bị quan hệ tình dục quá đà” - nội dung bài báo liên quan cho hay. Cũng theo luật sư Vũ Anh, bà Ngọc đã có đơn gửi trực tiếp đến lãnh đạo tờ báo được cho là đã thông tin sai sự thật để làm rõ.

MỚI - NÓNG