Kinh hãi phát hiện người đàn ông lõa thể chết treo cổ

Khu vực rừng keo nơi ông H. chết ở thế treo cổ
Khu vực rừng keo nơi ông H. chết ở thế treo cổ
Khi đi ngang vườn cây keo lá tràm thuộc khu tái định, người dân kinh hãi phát hiện ông H. chết trong tư thế treo cổ, trên người không mặc quần áo.

Chiều 11/11, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao thi thể ông Mai Xuân H. (SN 1972; ngụ thôn An Ngãi Tây 2, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) để gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, một số người dân đi ngang qua vườn cây keo lá tràm thuộc khu tái định cư số 6 Hòa Sơn (xã Hòa Sơn) thì phát hiện ông H. chết trong tư thế treo cổ, trên người không mặc quần áo.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hòa Vang và lực lượng pháp y TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông H. có vợ và 2 con. Vài ngày gần đây, ông H. có biểu hiện buồn chán.

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG