Kinh hoàng phát hiện thi thể bé sơ sinh trong túi ni lông

Vị trí vòng tròn đỏ nơi phát hiện xác bé gái sơ sinh.
Vị trí vòng tròn đỏ nơi phát hiện xác bé gái sơ sinh.
Bà Hường tá hỏa khi phát hiện thi thể một bé sơ sinh bị bỏ trong túi ni lông tại điểm tập kết rác. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện cổ bé sơ sinh này bị siết chặt bởi một chiếc khăn màu trắng.

Ngày 5/4, công an quận 8, TPHCM vẫn đang điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể cháu bé sơ sinh bị cho vào túi ni lông vứt vào thùng rác tại hẻm 177 đường Lưu Hữu Phước, phường 15, quận 8, vào rạng sáng 4/4.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/4, bà Trần Thị Kim Hường (54 tuổi, công nhân vệ sinh quận 8) đang trong quá trình thu gom rác sinh hoạt trước nhà số 177/4 đường Lưu Hữu Phước thì tá hỏa phát hiện thi thể một bé sơ sinh bị bỏ trong túi ni lông và vứt vào điểm tập kết rác. 

Quá hoảng sợ, bà Hường hô hoán cho mọi người trong khu vực được biết, đồng thời gọi điện báo công an. Nhận được tin báo, công an quận 8 đã có mặt để làm rõ vụ việc

Qua kiểm tra, phát hiện thi thể là một bé gái, trên cổ bé sơ sinh bị siết chặt bởi một chiếc khăn màu trắng.

Ngay sau đó, công an đã đưa thi thể bé sơ sinh đi để phục vụ điều tra.

Theo Thảo Trần

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG