Kinh hoàng phát hiện xe khách chở tới 117 người

Nhiều xe khách lợi dụng lối đi trên xe để nhồi, nhét khách bị phát hiện.
Nhiều xe khách lợi dụng lối đi trên xe để nhồi, nhét khách bị phát hiện.
TP - Ngày 26/2, tại Km 321 trên tuyến QL 1A (đoạn qua địa phận TP Thanh Hóa), lực lượng CSGT Thanh Hóa đã bắt giữ xe khách giường nằm BKS 36B-008.18 lưu thông theo hướng Bắc – Nam vì chở quá số người theo quy định.

Xe khách trên do Lê Hồng Công (SN 1973, ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) điều khiển chở trên 76 khách (chở vượt 34 người so với quy định) đi từ huyện Thạch Thành vào tỉnh Bình Dương. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm tại chỗ, yêu cầu lái xe đưa xe cùng hành khách về Bến xe phía Bắc TP Thanh Hóa để tiến hành san tải.

Trước đó, đêm 24/2, lực lượng CSGT Thanh Hóa phát hiện hai chiếc xe khách đang lưu thông hướng Nam - Bắc. Mặc dù CSGT ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, tài xế hai xe khách này không cho phương tiện dừng lại, mà vẫn chạy. Đến gần 24h ngày 24/2, CSGT mới chặn, bắt được hai chiếc xe khách trên. Hai chiếc xe cố tình bỏ chạy là xe giường nằm mang biển kiểm soát 14B- 004.39, do tài xế Trần Văn Phơn (trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển đang chở 117 người (chở vượt 80 người theo quy định). Một chiếc xe khách khác mang biển kiểm soát 37B- 003.78, do tài xế Nguyễn Văn Dân (trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển chở tới 74 người (chở vượt 34 người theo quy định). Hai chiếc xe khách này đều chạy tuyến Nghệ An- Quảng Ninh.

Ngày 25/2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt hành chính chủ xe và tài xế xe khách biển kiểm soát 14B- 004.39 số tiền 85 triệu đồng; tước giấy phép lái xe của tài xế 4 tháng; xử phạt chủ xe, tài xế xe biển kiểm soát 37B - 003.78 số tiền 43 triệu đồng, tước giấy phép lái xe của tài xế 2 tháng.

* Ngày 26/2 (mồng 8 Tết Ất Mùi), Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động phối hợp với Cục CSGT ra quân tiến hành tổng kiểm soát xe ô tô khách đi qua địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Ngay trong ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản hơn 50 trường hợp xe khách vi phạm hành chính về TTATGT, chủ yếu ở các lỗi chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường quy định...

MỚI - NÓNG