Kinh tế miền Trung gắn với biển và chủ quyền

Kinh tế miền Trung gắn với biển và chủ quyền
TP - Diễn đàn Giải pháp phát huy sức mạnh miền Trung trong giai đoạn mới diễn ra tại Đà Nẵng ngày 15/8, do Ban Kinh tế T.Ư, Ban điều phối Vùng duyên hải miền Trung, VCCI và Thời báo Kinh tế VN tổ chức. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo các tỉnh thành, chuyên gia và doanh nghiệp tham dự. 

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cho đến nay duyên hải miền Trung vẫn còn là khu vực kinh tế kém phát triển, nhiều chỉ tiêu mới chỉ đạt mức trung bình, nền kinh tế chưa đủ tích lũy và hiệu quả đầu tư chưa cao. 


GS.TS Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư phân tích sự phát triển giữa các địa phương trong từng vùng và giữa các vùng vẫn thiếu sự liên kết, phối hợp. Tình trạng đầu tư trùng lặp và có biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh vẫn xuất hiện. Để có thể phát triển, thời gian tới cần phải đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị; tạo lập thể chế kinh tế ưu đãi ở các vùng trọng điểm; hoàn thiện thể chế phân công, phân cấp. 

Đặc biệt phát triển mạnh kinh tế biển đảo, nhất là cảng biển, vận tải biển, đóng và sửa chữa tàu biển, dịch vụ hậu cần, du lịch dầu khí, khai thác hải sản xa bờ… gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và đảm bảo an ninh, an toàn trên biển…

TS Trần Du Lịch - Trưởng Nhóm Tư vấn hợp tác phát triển Vùng cho rằng cần xem Vùng duyên hải miền Trung là địa bàn trọng điểm để thực hiện các chiến lược kinh tế biển. Đặc biệt tập trung ba nhóm ngành chính là ngư nghiệp (đánh bắt và chế biến hải sản), du lịch biển đảo (gắn với du lịch văn hóa, lịch sử) và khu kinh tế ven biển.   

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế cần đặt trong tương quan những diễn biến chính trị toàn cầu. Nhất là khi Trung Quốc với những mục tiêu tham vọng bằng các hành động tranh chấp chủ quyền vùng biển Việt Nam là một thách thức lớn của phát triển kinh tế miền Trung.

Sáng 15/8, Hội chợ quốc tế thương mại-du lịch & đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm TP Đà Nẵng, với gần 300 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp. Trong đó có gần 50 gian hàng của các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài (Nam Phi, Thái Lan, Lào, Malaysia…).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.