Kon Tum: Cán bộ sinh con thứ ba vẫn phổ biến

Kon Tum: Cán bộ sinh con thứ ba vẫn phổ biến
Theo Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Kon Tum, từ năm 1993 đến nay có 1.930 cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức sinh con thứ ba trở lên, trong đó có 764 đảng viên.

Đến nay mới có 94 đảng viên bị xử lý kỷ luật với hình thức phê bình. Số cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên đặc biệt tăng cao trong những năm gần đây.

Kon Tum là một trong những địa phương có tỷ lệ tăng dân số cao, số người sinh con thứ ba luôn chiếm tỷ lệ 31% trong số người sinh con hàng năm.

Đáng phê phán là nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có nhiều người giữ các chức vụ chủ chốt trong các cơ quan cũng sinh con thứ ba trở lên đã ảnh hưởng đến dư luận xã hội và là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ sinh con thứ ba ở tỉnh luôn ở mức cao.

Thế nhưng, tỉnh Kon Tum không những chưa xử lý kỷ luật nghiêm đối với đảng viên, mà đến nay hầu hết cán bộ lãnh đạo vi phạm còn được bổ nhiệm giữ các chức vụ mới cao hơn.

MỚI - NÓNG