Kon tum: Cầu treo hư hỏng, gập ghềnh khó đi

Kon tum: Cầu treo hư hỏng, gập ghềnh khó đi
TP - Cây cầu treo bắc qua con suối Đăk Yên, nối liền giữa tổ dân phố 2 của phường Trần Hưng Đạo và thôn 3 (xã Hòa Bình, TX Kon Tum) được xây dựng cách đây chừng 4 năm.
Kon tum: Cầu treo hư hỏng, gập ghềnh khó đi ảnh 1
Cầu treo bị hỏng nặng

Thế nhưng, cầu làm xong các cấp chính quyền và nhân dân đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc duy tu, bảo dưỡng, bảo quản.

Một số thanh gỗ bong ra đã không kịp thời thay sửa để đến hôm nay một số sắt thép, gỗ của cầu đã làm “mồi” cho nhiều kẻ đến tháo dỡ, cắt lấy trộm.

Trước tình trạng cầu bị hư hỏng, đã có ít nhất 2 trường hợp khi qua cầu đã bị rơi cả người và xe gắn máy xuống cầu, người bị thương nặng còn xe bị giập nát.

Gần một năm nay, bất cứ ai có việc đi ngang qua, cho dù “gan dạ” đến mấy cũng không dám qua cầu này nữa. Vào mùa khô khách bộ hành đều chọn giải pháp là... lội suối! Còn mùa mưa, tuyến giao thông này bị cắt đứt hoàn toàn.

Đề nghị các ngành chức năng ở thị xã Kon Tum kiểm tra, xem xét và có giải pháp khắc phục, sửa chữa để phục vụ việc đi lại của bà con nhân dân trong vùng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.