Kon Tum: Nông dân phấn khởi vì rau xanh được giá

Kon Tum: Nông dân phấn khởi vì rau xanh được giá
TPO - Không chỉ trước Tết Nguyên đán Bính Thân mà sau Tết giá rau vẫn tiếp tục “được giá”, nên các nhà vườn ở Kon Tum đều tập trung vừa thu hoạch diện tích rau còn lại, vừa xuống giống vụ mới để kịp cung cấp rau cho thị trường.

Theo các tiểu thương bán rau ở các chợ trên địa bàn thành phố Kon Tum, các loại rau xanh sau Tết vẫn luôn giữ giá cao như ngày 29 Tết. Cao nhất là khổ qua và súp lơ, từ 40 – 50.000đ/kg; các loại rau khác như dưa leo, đậu cô-ve, xà lách đều ở mức 30.000đ/kg; bắp cải 20.000đ/kg, cà chua 15.000đ/kg…tăng gấp đôi so với ngày thường. Ngoài các loại rau trên, các nhà vườn còn khẩn trương xuống giống các loại rau ngắn ngày như cải ngọt, cải cúc để kịp cung cấp cho thị trường. 

Hiện tại, mặc dù vẫn còn thời gian nghỉ Tết, nhưng không khí tại các nhà vườn sản xuất rau lớn trên địa bàn thành phố Kon Tum rất sôi nổi. Ai ai cũng rất phấn khởi bước vào vụ rau mới đầu năm đầy hứa hẹn.

MỚI - NÓNG