Kon Tum: Trung uý biên phòng bị nước lũ cuốn

Mưa lớn làm nhiều cây đổ chắn ngang đường ở Kon Tum
Mưa lớn làm nhiều cây đổ chắn ngang đường ở Kon Tum
TPO - Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 tại Kon Tum đã làm 2 người tử vong, nhiều cầu bị cuốn trôi, các tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

Ngày 13/10, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum, mưa lũ đã làm 2 người tử vong và gây thiệt hại nhiều về tài sản của người dân và các công trình công cộng tại 6 huyện, thành phố trong toàn tỉnh này. 

Cụ thể, tối 11/10, trung uý Phạm Ngọc Hải (SN 1981, biên phòng Đồn 663, đóng tại xã Đắk Blô, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) trong lúc làm nhiệm vụ tại tổ chốt phòng chống dịch COVID-19 đã không may bị nước cuốn. Đến ngày 12/10, cơ quan chức năng tìm thấy thi thể trung uý Hải cách chốt phòng chống dịch COVID-19 khoảng 300m.
 Cũng ngày 11/10, Y Liên (SN 2001, ở xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) cùng 2 người khác đi trên một xe máy, khi đến điểm sạt lở, ngập nước ở xã Văn Xuôi (huyện Tu Mơ Rông). Không may, Y Liên tử vong. Mưa lớn cũng khiến Quốc lộ 40B qua địa bàn huyện Tu Mơ Rông sạt lở 7 điểm (2 điểm sạt lở dẫn đến tắc đường), tuyến đường xã Văn Xuôi đi xã Ngọc Yêu (đều thuộc huyện Tu Mơ Rông) có 10 điểm bị sạt lở gây khó khăn cho người dân qua lại. 

Tại TP Kon Tum, 5 nhà dân bị ngập nước tại phường Lê Lợi, gần 128ha rau màu, lúa và cao su bị ngập, gãy đổ. Cùng với đó, tỉnh lộ 676 đoạn qua huyện Kon Plông có 10 điểm sạt lở khiến các phương tiện không lưu thông được, tuyến đường Trường Sơn Đông đi qua huyện này cũng sạt lở 8 điểm. Riêng tại huyện Đắk Hà có 2 cầu treo bị cuốn trôi, 2 bê tông bị ngập sâu, 1 cầu bê tông bị gãy đôi. Cầu treo Kon Lung (làng Kon Lung, xã Đắk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, Kon Tum) cũng bị sạt lở mố cầu, có nguy cơ đứt gãy...

MỚI - NÓNG