Kỳ đà hoa hóa “thần long”?

Kỳ đà hoa hóa “thần long”?
TP - Khoảng tuần nay, mỗi ngày có hàng trăm người từ khắp nơi đổ về chùa Hưng Mỹ ở xã Phước Mỹ Trung (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) để xem con vật đang nuôi ở đây. Nhiều lời đồn thổi cho đây là “thần long”, có khả năng chữa bách bệnh.
Kỳ đà hoa
Kỳ đà hoa.

Con vật do Nguyễn Hoàng Thông (16 tuổi, ngụ xã Thành An, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) bắt được gần 2 tháng trước, dưới con kênh trước nhà, nặng khoảng 8 kg, dài hơn 1 m.

Sau đó, có người mua 20 triệu đồng, đem gửi vô chùa. Chi cục Kiểm lâm Bến Tre cho biết, đó là con kỳ đà hoa (tên khoa học Varanus bengalensis), hiếm gặp nhưng không có gì đặc biệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG