Kỳ hoa dị thảo quy tụ ở hội hoa xuân lớn nhất TP HCM

Phối cảnh khu vực trung tâm Hội hoa xuân công viên Tao Đàn. Ảnh: Ban tổ chức.
Phối cảnh khu vực trung tâm Hội hoa xuân công viên Tao Đàn. Ảnh: Ban tổ chức.
Hơn 3.000 hiện vật là các kỳ hoa, dị thảo từ mọi miền đất nước cùng nhiều loài cá lạ sẽ được trưng bày ở Hội hoa xuân công viên Tao Đàn, quận 1.

Theo ban tổ chức Hội hoa xuân TP HCM, năm nay lễ hội quy tụ hơn 3.000 hiện vật là kỳ hoa, dị thảo cùng nhiều loài sinh vật cảnh quý hiếm như: bộ sưu tập lan rừng với nhiều loại đột biến, long tu lớn (20 vòi), đại ý thảo...

Ngoài ra còn có bộ sưu tập xương rồng; hoa hồng cổ hàng chục năm tuổi; bộ sưu tập mai xanh, đỗ quyên nhiều màu, đỗ quyên Australia; 2 sứ thần tài và sứ hồng đăng cao trên 2 m; nho thân gỗ nguồn gốc Nam Mỹ cao 4 m, đào thất thốn quý hiếm có trái...

Đặc biệt, khu trưng bày cá cảnh lần đầu tiên xuất hiện loài cá hổ Piranha Nam Mỹ nặng 20 kg, cá Tàng Ong nặng 25 kg, bộ sưu tập cá Koi đạt giải trong hội thi cá Koi Việt Nam 2015.

Tại Hội hoa xuân, các nghệ nhân còn tham gia dự thi đối với các bộ môn như hoa lan, cá, kiểng, bonsai, non bộ...

Kỳ hoa dị thảo quy tụ ở hội hoa xuân lớn nhất TP HCM ảnh 1

Phối cảnh trang trí ánh sáng tại cổng vào Hội hoa xuân Công viên Tao Đàn. Ảnh: Ban tổ chức.

Cổng chính Hội hoa xuân Tao Đàn ở đường Trương Định được trang trí hình đóa hoa sen từ cánh đồng tượng trưng cho đất nước đang vươn lên. Song song là hình ảnh gia đình nhà khỉ sum vầy - linh vật của xuân Bính Thân.

Dự kiến Hội hoa xuân năm nay tổ chức trong 12 ngày (khai mạc ngày 3/2, tức 25 tháng Chạp, đến ngày 14/2, tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Thân). Giá mỗi vé vào tham quan Hội hoa xuân vẫn như mọi năm 20.000 đồng, miễn phí trẻ em dưới 12 tuổi.

Năm nay, ban tổ chức sẽ bố trí thêm nhiều bãi giữ xe phục vụ người dân tham quan thưởng ngoạn tại Hội hoa xuân.

Cụ thể, ngoài việc mở rộng các điểm giữ xe hai bánh trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, Cách Mạng Tháng 8, còn thêm bãi đỗ ôtô dọc theo đường Sương Nguyệt Anh và Huyền Trân Công Chúa.

Riêng, taxi được đậu trên các tuyến đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai hướng về đường Võ Văn Tần), đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Trương Định đến Huyền Trân Công Chúa), đường Nguyễn Du (đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến qua đường Trương Định).

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG