Kỷ luật 2 bác sĩ và 8 điều dưỡng viên

TP - Ngày 16/3, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM có công văn gửi báo Tiền Phong kết luận trường hợp tử vong của bé Lý Thanh Khôi, 2 tháng tuổi, mà Tiền Phong đã phản ánh qua bài “Chữa viêm phổi, trẻ tử vong lại nghi “tim bẩm sinh”.

Trong công văn, bác sĩ Hùng nêu: Vào lúc 17h45 ngày 13/3, khi mẹ bé báo bệnh nhi bị tuột ống thở, điều dưỡng ca trực có kiểm tra ống thở thấy vẫn còn ở vị trí 2 mũi và đã giải thích. 

Theo bác sĩ Hùng, điều dưỡng có thiếu sót là không giải thích và thông tin đầy đủ cho người nhà. Ngay sau đó, vào lúc 18 giờ, điều dưỡng có kiểm tra sinh hiệu bé ổn định. Vào lúc 20 giờ cùng ngày, người nhà phát hiện bé tím tái, báo điều dưỡng, ê kíp trực đã nhanh chóng chạy đến cấp cứu. 

Theo góp ý của gia đình về việc chậm trễ trong việc phát hiện bệnh nhi tím tái, hội đồng khoa học bệnh viện đã phân tích và kết luận: “Do điều dưỡng chưa tiên lượng bệnh nặng có thể diễn tiến nặng đột ngột nên đã theo dõi chưa sát bệnh nhân trong giai đoạn này, dù vào thời điểm đó điều dưỡng đang có mặt chăm sóc bệnh nhân cách đó 3 giường”.

Kết luận cuối cùng của hội đồng về nguyên nhân tử vong của bé Khôi là viêm phổi rất nặng 2 bên, đảo ngược phủ tạng, tim bẩm sinh tím phức tạp.

Bác sĩ Hùng cho biết, đã họp kiểm điểm và đưa ra hình thức kỷ luật hạ thi đua đối với 2 bác sĩ và 8 điều dưỡng thuộc ê kíp trực đêm 13/3 tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc của BV.

* Liên quan đến vụ việc “chậm mổ, thai chết lưu” xảy ra tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương TPHCM mà Tiền Phong đã phản ánh, ngày 16/3 Sở Y tế TPHCM  đã yêu cầu bệnh viện  này báo cáo về các trường hợp tử vong con của sản phụ Trần Thị Thùy Chúc (ngụ quận 6, TPHCM).

MỚI - NÓNG