Sau bài Phòng y tá trưởng hay quầy sữa ngoại?:

Kỷ luật trưởng khoa, buộc thôi việc hộ lý bán sữa trong Viện Nhi

Kỷ luật trưởng khoa, buộc thôi việc hộ lý bán sữa trong Viện Nhi
TP – Một trưởng khoa bị kỷ luật, ba y tá bị điều chuyển và một hộ lý bị buộc thôi việc theo quyết định xử lý cán bộ vi phạm bán sữa trong bệnh viện Nhi T.Ư.

Hôm qua, Báo Tiền Phong nhận được công văn của BV Nhi Trung ương thông báo về việc xử lý cán bộ vi phạm bán sữa trong BV.

Phó Giám đốc BV Nhi Trung ương Lê Thanh Hải cho biết, hội đồng kỷ luật của BV đã họp và nghiêm khắc kiểm điểm những cá nhân vi phạm.

Theo đó, kỷ luật với hình thức kiển trách và trừ thưởng ba tháng đối với trưởng khoa khám bệnh do buông lỏng quản lý, để y tá bán sữa ngay trong phòng y tá trưởng của khoa.

Ba cán bộ khác mà Tiền Phong nêu trong bài viết cũng bị kỷ luật khiển trách và trừ thưởng ba tháng là y tá trưởng khoa Khám bệnh Trịnh Thị Xuân; y tá Bùi Thục Anh, y tá Nguyễn Thị Huề.

BV cũng quyết định điều chuyển ba y tá này ra khỏi khoa khám bệnh. Riêng trường hợp hộ lý Trần Thị Nhị (người trực tiếp bán sữa cho phóng viên Tiền Phong), BV có quyết định cho thôi việc. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.