Kỷ lục tượng phật di lặc đã được trao cho Ban quản tự chùa Phật Lớn

Kỷ lục tượng phật di lặc đã được trao cho Ban quản tự chùa Phật Lớn
TP - Từ bài viết "Một kỷ lục Việt Nam trao nhầm tác giả” và hồi âm bài báo này, vừa qua Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) đã tổ chức lễ trao chứng nhận và cúp cho Ban quản tự chùa Phật Lớn.

Do trước đây, việc xác minh thiếu chính xác, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã “trao nhầm địa chỉ” cho bà Trần Thị Huỳnh Anh- Giám đốc Cty TNHH Nam Long (TP Cần Thơ) và xác lập kỷ lục về xây dựng tượng Phật Di Lặc lớn nhất Việt Nam.

Thực tế, Cty Nam Long chỉ xây dựng phần móng bệ tượng sau đó ngưng thi công.

Việc sửa sai của Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam rất đáng hoan nghênh, nhưng việc thu hồi lại “kỷ lục trao nhầm” cho bà Trần Thị Huỳnh Anh cũng rất cần thiết.  

MỚI - NÓNG