Kỷ niệm 75 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.
TP - Sáng 21/11 tại thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2015) và 50 năm Chiến thắng Đức Lập (20/11/1965 - 20/11/2015). 

Chủ tịch nước phát biểu, sự hy sinh oanh liệt của đồng bào, chiến sĩ ta trong cuộc khởi nghĩa Nam kỳ đã góp phần tạo nên nền tảng, tiền đề cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; góp phần bồi đắp lòng dũng cảm, ý chí kiên cường cho Đảng, quân đội và nhân dân ta trong cuộc trường kỳ kháng chiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất non sông… Tinh thần hào khí của Nam kỳ khởi nghĩa, tinh thần chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân Long An cần được Đảng bộ và nhân dân tiếp tục phát huy trong công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đảng bộ và nhân dân Long An cần phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Sáng cùng ngày, tại khu tưởng niệm liệt sỹ Ngã ba Giồng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TPHCM), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).