Kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh

Kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh
Sáng 8/2, tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội), BCH T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh (9/2/1907 - 9/2/2007).
Kỷ niệm trọng thể 100 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh ảnh 1
Đồng chí Trường Chinh     (Ảnh: dangcongsan.vn)

Đến dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng bí thư: Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh và Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư...

Đồng chí Trường Chinh vừa là một nhà chính trị kiên định, góp phần hoạch định đúng đắn và sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng, nhà tổ chức tài năng cùng toàn Đảng lãnh đạo, tổ chức toàn dân ta thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng, vừa là một nhà tư tưởng có những cống hiến xuất sắc về lý luận...

Ba lần trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương (1941 - 1951), Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam (1951 - 1956) và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), đồng chí Trường Chinh đã suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp của Đảng và dân tộc, đồng chí là tấm gương sáng về sự kiên cường cách mạng, tính nguyên tắc và ý thức kỷ luật cộng sản, quý trọng đồng bào, chân thành với đồng chí, khiêm tốn, giản dị, làm việc khoa học, thận trọng, cụ thể và thiết thực.

Đó là một nhân cách lớn, xứng đáng để những người cách mạng chúng ta và các thế hệ mai sau mãi mãi tôn vinh và học tập...

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: “Đồng chí Trường Chinh, nguyên Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Cố vấn BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam là người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc ta.

81 tuổi đời, 63 năm liên tục hoạt động cách mạng, hiến trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và xây dựng CNXH, tên tuổi, sự nghiệp của đồng chí Trường Chinh gắn liền với những kỳ tích của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX...”.

Đảng viên trẻ Trịnh Quang Anh, thay mặt thế hệ trẻ Thủ đô, đã bày tỏ niềm tự hào và biết ơn của thế hệ trẻ đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Trường Chinh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Trịnh Quang Anh khẳng định:

“Tuổi trẻ hôm nay luôn khắc sâu trong tâm trí tấm gương người cộng sản kiên cường, mẫu mực, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và nhân dân ta. Đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.