Kỳ quặc dự án làm đường “rùa bò” 15 năm không xong giữa Thủ đô

15 năm trôi qua, con đường vẫn tắc tị không hiểu do đâu?
15 năm trôi qua, con đường vẫn tắc tị không hiểu do đâu?
TPO - Chuyện ngang nhiên lấn chiếm và sự bất lực của chính quyền địa phương đang xảy ra trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội) kỳ quặc tới mức khó hiểu: Dự án làm một con đường trên địa bàn quận ỳ ạch 15 năm không xong…

Dự án đường Voi Phục-Nguyễn Chí Thanh kéo dài được hình thành từ năm 2002, sau nhiều lần chuyển đổi hình thức đầu tư: Từ xã hội hóa, sang BT (xây dựng-chuyển giao); đến nay vẫn tắc tị dù có quá nhiều văn bản chỉ đạo. Thậm chí có cả “tối hậu thư” của UBND TP vẫn không xong.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội nhiều lần ra văn bản xử lý việc lấn chiếm trái phép tại khu đất gần Đại sứ quán Liên bang Nga (phường Láng Thượng, Đống Đa) để làm đường, nhưng đến nay các công trình vẫn ngang nhiên tồn tại.

HTX Thương mại- Dịch vụ Láng Thượng (Đống Đa, Hà Nội) từng bị báo chí thông tin việc cho thuê hàng nghìn m2 đất công trái phép tại đây. Khu đất được Hà Nội quy hoạch làm đường giao thông tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa có vị trí quanh khu Đại sứ quán Liên bang Nga.

Năm 2015, Hà Nội ban hành văn bản thu hồi khu đất này. Thậm chí, Hà Nội tiếp tục ra văn bản (ngày 25/4/2016) về quản lý trật tự đô thị khu vực quanh Đại sứ quán Nga (được quy hoạch làm đường giao thông).

Theo đó, văn bản nêu rõ, ông Nguyễn Thế Hùng- Phó Chủ tịch UBND TP giao cho sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND quận Đống Đa và các đơn vị có liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm và giải toả các công trình, vật kiến trúc vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực quanh Đại sứ quán Liên bang Nga và báo cáo UBND TP kết quả trong tháng 4/2016.   

HTX Thương mại - dịch vụ Láng Thượng có văn bản báo cáo tình hình sử dụng khu đất trên. Với lý do, đơn vị cho thuê không chịu hoàn trả mặt bằng và HTX không có thẩm quyền yêu cầu chủ đầu tư phá dỡ nên không có phương án xử lý.

Trước tình trạng chây ì bàn giao mặt bằng, đến ngày 27/12/2016, UBND quận Đống Đa ra văn bản số 1731 gửi Công an Quận Đống Đa, Phòng Quản lý Đô thị, Đội Thanh tra Xây dựng, Đội Thanh tra Giao thông Vận tải, UBND phường Láng Thượng giải quyết triệt để sai phạm trên.

Mới đây nhất, ngày 30/3/2017, UBND quận Đống Đa ra tiếp thông báo số 130. Theo đó, UBND phường Láng Thượng được giao phối với đội Thanh tra Xây dựng quận rà soát, hoàn thiện hồ sơ vi phạm trật tự xây dựng khu đất ngõ 84 phố Chùa Láng do HTX Thương mại Dịch vụ Láng Thượng đang quản lý, hoàn thành trước ngày 17/4/2017.

Nếu các hộ không tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng thì UBND phường Láng Thượng báo cáo UBND quận để tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định trong tháng 4/2017.

Ấy vậy mà đã qua hạn mà chính quyền đặt ra, mọi thứ vẫn y nguyên, như một sự thách thức và cả sự bất lực đến khó hiểu. Trao đổi với Tiền Phong, một cán bộ thuộc Đội thanh tra quận Đống Đa cho biết: HTX Thương mại Dịch vụ Láng Thượng từng bị xử phạt vi phạm trật tự xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa chịu trả lại mặt bằng.

MỚI - NÓNG