Kỳ thú Mẫu Sơn

Kỳ thú Mẫu Sơn
TPO- Hàng ngàn khách thập phương ngược núi cao trên 1541 mét, hoà chung với Lễ hội đa màu sắc của người Dao Công- Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Nhiều doanh nghiệp đến mảnh đất còn vẻ đep hoang sơ này, tìm cơ hội đầu tư.

Kỳ thú Mẫu Sơn

> Điểm tựa của đồng bào biên giới
> Người lính trên đỉnh Mẫu Sơn
> Thủ lĩnh thanh niên trên đỉnh Mẫu Sơn

TPO- Hàng ngàn khách thập phương ngược núi cao trên 1541 mét, hoà chung với Lễ hội đa màu sắc của người Dao Công- Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Nhiều doanh nghiệp đến mảnh đất còn vẻ đep hoang sơ này, tìm cơ hội đầu tư.

Náo nhiệt Ngày hội Du lịch mẫu Sơn 2013
Náo nhiệt Ngày hội Du lịch mẫu Sơn 2013.

Sáng 28/4, Khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn), khí hậu ôn hoà, nhiệt độ 14-15 độ C, rất mát mẻ. Tại khu nhà chín gian; gió trào lộng, chào đón các đại biểu tới dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Khu du lịch Mẫu Sơn; chương trình liên kết giữa Hiệp hội Du lịch Lạng Sơn và Hiệp hội du lịch các tỉnh.

Ông Hoàng Văn Páo, Giám đốc Sở VH-TT&DL Lạng Sơn, cho biết: Trong hai ngày (27 và 28/4), tỉnh Lạng Sơn tổ chức “Liên hoan Du lịch Mẫu Sơn 2013”; với mục đích tăng cường quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch, tạo điểm nhấn thu hút du khách và các nhà đầu tư; từng bước thúc đẩy sự phát triển của du lịch Mẫu Sơn nói riêng và du lịch cả tỉnh nói chung.

Tiếng khèn Pí Lè thu hút lòng người
Tiếng khèn Pí Lè thu hút lòng người.

Cùng thời điểm, tại các mỏm đồi, núi trập trùng; trai bản và sơn nữ người Dao súng sính bộ quần áo sặc sỡ; cùng tham gia các trò chơi đẩy gậy, múa võ, nhảy bao bố, kéo co; trong tiếng reo hò vang vọng núi đồi. Các lán trại do đoàn viên, thanh niên địa phương tổ chức; đầy ắp tiếng hát, tiếng “Lảy cỏ” và giao lưu văn nghệ rất vui vẻ.

Từng tốp người, đa phần là giới trẻ tham gia các chuyến pícníc mạo hiểm, leo núi. Rất đông thanh niên hướng tới Khu linh địa cổ mới phát hiện trên đỉnh Mẫu Sơn và dự Lễ cúng thần Núi tại di tích núi Phặt Chỉ linh thiêng.

Người Dao Mẫu Sơn bày bán sản vật của gia đình
Người Dao Mẫu Sơn bày bán sản vật của gia đình.

Theo ông Trần Việt Di, Giám đốc Công ty Du lịch &XNK Lạng Sơn; hiện có 14 doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn sẵn sàng hướng dẫn các đoàn khách du lịch đi tham quan mọi nơi, mọi thắng cảnh đẹp nhất của Lạng Sơn.

Vừa thưởng thức đặc sản vừa say mê văn nghệ
Vừa thưởng thức đặc sản vừa say mê văn nghệ.

Mẫu Sơn được biết như một “nàng tiên” vẫn đang mơ màng ngủ, nổi tiếng từ thời Pháp; còn hiện hữu nhiều biệt thự cổ, bao bọc cả trăm quả núi lớn, nhỏ sát biên giới Việt- Trung.

Nhiều Thanh niên khá phá Mẫu Sơn
Nhiều Thanh niên khá phá Mẫu Sơn.

Hiện Mẫu Sơn đang triển khai các dự án xây dựng thành Khu du lịch Văn hoá- tâm linh- sinh thái. Tới mảnh đất này, mọi người không chỉ được nghe tiếng khèn Pí Lè réo rắt, chứng kiến tế lễ thầnh linh; mà còn được thưởng thức các đặc sản sẵn có tại địa phương như: Ếch hương (ếch tiến vua), thịt lợn quay, trứng gà rừng rán lá ngải cứu, uống rượu men lá và tắm thuốc người Dao.

Nguyễn Duy Chiến

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".