Lách luật để xã Sông Cầu có chủ tịch UBND

Lách luật để xã Sông Cầu có chủ tịch UBND
TP – Để hoàn chỉnh bộ máy UBND xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, giải quyết rắc rối nhiều tháng nay tại xã này, phải chấp nhận việc bổ nhiệm Chủ tịch UBND xã, ông Ngô Truyện, Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa, cho biết.

> Một xã nửa năm không có lãnh đạo chủ chốt

Ngày 16-1, ông Nguyễn Văn Trạnh, Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thu, Bí thư Đảng ủy xã Sông Cầu, làm quyền Chủ tịch UBND xã. “Kỳ họp sắp tới của HĐND xã Sông Cầu sẽ bầu Phó Chủ tịch và một ủy viên UBND xã, giải quyết xong vướng mắc lâu nay”, ông Trạnh nói.

Tiền Phong ra ngày 29-10-2011 đăng bài Một xã nửa năm không có lãnh đạo chủ chốt, phản ánh do biểu hiện bè phái trong nội bộ HĐND xã Sông Cầu và bất cập trong công tác nhân sự của cấp lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh, nên HĐND xã Sông Cầu nhiệm kỳ 2011 – 2016 không thể bầu được chủ tịch và các thành viên khác của UBND xã.

Từ tháng 6-2011, ông Lê Văn Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Cầu nhiệm kỳ trước, được giao tạm thời đảm đương mọi việc của UBND xã. Tháng 12-2011, Huyện ủy Khánh Vĩnh có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa xin ý kiến về việc chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch lâm thời UBND xã Sông Cầu.

Sở Nội vụ Khánh Hòa đã tham mưu không chấp nhận đề nghị này, vì trái quy định tại Điều 119, Luật Tổ chức HĐND và UBND, theo đó HĐND bầu chủ tịch UBND cùng cấp trong số các đại biểu HĐND, sau đó dhủ tịch UBND sẽ giới thiệu nhân sự để HĐND bầu phó chủ tịch UBND. Nhưng đến nay, Sở Nội vụ Khánh Hòa lại đồng ý với đề nghị đã bị chính Sở phản bác trước đó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.