Lách luật để xuất khẩu cát

Lách luật để xuất khẩu cát
TP - Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Xây dựng về tình hình khai thác và xuất khẩu cát ở ĐBSCL hôm qua, Cục trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ cho biết nhiều doanh nghiệp đã lách luật để xuất khẩu cát.

Ông Nguyễn Hữu Có, Cục trưởng Cục Hải quan TP Cần Thơ, bức xúc “nhiều khó khăn trong việc quản lý hợp đồng xuất khẩu cát của những doanh nghiệp đang làm thủ tục hải quan”.

Khó khăn nhất, theo ông Có là “không có cơ quan nào giám sát nên doanh nghiệp đã lợi dụng để ký hợp đồng lùi ngày, ký sau ngày 30/11/2008 nhưng ghi trên hợp đồng là trước ngày 30/11/2008”.

Việc làm này nhằm lách quy định trong Chỉ thị số 29 ngày 2/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tạm ngừng xuất khẩu cát, trong đó có điều khoản cho thực hiện những hợp đồng ký trước ngày 30/11/2008.

Hải quan TP Cần Thơ cho biết, từ năm 2007 đến ngày 31/8/2009, cơ quan này đã làm thủ tục xuất khẩu cát cho 71 doanh nghiệp.

Số lượng cát xuất khẩu tăng đến chóng mặt. Năm 2007 chỉ có 598.547 tấn; năm 2008 tăng lên 1.305.324 tấn và tám tháng đầu năm 2009 là 8.915.314 tấn.

Đó là cát khai thác trong nước để xuất khẩu. Còn có loại tạm nhập từ Campuchia và tái xuất. Loại này, năm 2007 mới có 53.788 tấn, năm 2008 tăng lên 11.031.682 tấn và tám tháng đầu năm 2009 dù Campuchia cấm xuất khẩu cát, vẫn đạt 5.607.936 tấn.

Từ giữa tháng 8/2009 đến nay, Hải quan TP Cần Thơ siết chặt việc quản lý xuất khẩu cát, nhưng nhiều doanh nghiệp lại đến các cục hải quan lân cận để làm thủ tục xuất khẩu cát.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.