Lại câu được cá lăng “khủng” trên sông Sêrêpốk

Con cá lăng có chiều dài hơn 1m, trọng lượng 28kg.
Con cá lăng có chiều dài hơn 1m, trọng lượng 28kg.
TPO - Ngày 16/4/2015, ông Phạm Văn Hoài, 39 tuổi, buôn Ea Mar, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk cho biết, gia đình ông vừa bán 2 con cá lăng đuôi đỏ, một con 28kg, một con 18kg cho bà Lê Thị Hồng Cẩm, chủ nhà hàng Phương Dung, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ông Hoài kể, chiều 14/4, ông mang 30 dây câu chèo thuyền ra sông Sêrêphốk đoạn chảy qua xã Krông Na cột dây vào một cành cây to bắc ngang sông. Sáng hôm sau đi kiểm tra thì 2 con cá lăng khổng lồ này đã mắc câu.

"Cá lăng rất khỏe, chúng vùng vẫy, xé nước kéo thuyền chao đảo. Chúng tôi phải chờ cá bơi mệt lả, sau đó mới vớt lên thuyền. Đây là lần đầu tiên tôi câu được cá lăng to như thế", ông Hoài nói.

Lại câu được cá lăng “khủng” trên sông Sêrêpốk ảnh 1

Cận cảnh cá lăng “khủng” mà ngư dân ở xã Krông Na vừa câu được.

Bà Lê Thị Hồng Cẩm, Chủ nhà hàng Phương Dung xác nhận: Chiều 15/5 đã mua 2 con cá lăng của ông Hoài với giá 400.000 đồng/kg.


Tuần trước, bà Cẩm cũng mua 2 con cá lăng khủng 18kg và 20kg của ngư dân ở 2 xã Cư Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông câu được trên sông Sêrêpốk.

MỚI - NÓNG