Lai Châu: Tai nạn giao thông, 15 người chết và bị thương

Lai Châu: Tai nạn giao thông, 15 người chết và bị thương
13 giờ ngày 2/2, tại Km 86+700 trên đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn, cách thị xã Lai Châu 56 km của quốc lộ 4D (Lai Châu-Lào Cai) đã xảy vụ TNGT làm 8 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Xe ô tô khách 30 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 24N - 2827 của doanh nghiệp vận tải hành khách Bảo Thắng trên đường đi từ thị xã Lai Châu đến thành phố Lào Cai đã rơi xuống vực.

Theo tin ban đầu, trên xe chở 15 hành khách, hiện các cơ quan chức năng đã xác định có 8 người thiệt mạng, 7 người bị thương đã được sơ cứu tại bệnh viện huyện Tam Đường, sau đó đưa lên điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu.

Xe rơi xuống vực ở độ cao tới gần 70 m theo phương gần như thẳng đứng. Do địa hình vực sâu và quá phức tạp, xe bị biến dạng hoàn toàn, nên đến gần 19 giờ các đơn vị cứu hộ mới đưa được thi thể của người cuối cùng lên mặt đường.

Xe gặp nạn có hạn kiểm định kỹ thuật đến ngày 18/4/2006, hạn bảo hiểm đến ngày 21/4/2006.

Chị Hoàng Thị Dung - 40 tuổi ở xã Bình Lư, hành khách bị thương nhẹ nhất - cho biết: Lái xe là Trần Văn Hoàng và phụ xe là Nguyễn Thanh Yên ở Bảo Thắng (Lào Cai), trên xe có hơn 10 người, khi đi đến địa điểm trên bỗng lao vào tường phòng vệ dù không gặp phải chướng ngại vật gì.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã cử lực lượng cứu hộ do 2 đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và 1 đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ huy tới hiện trường tổ chức cứu nạn và xử lý hiện trường vụ tai nạn.

Ông Vương Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND Lai Châu - cho biết: Chính quyền địa phương đã cử 2 đại đội quân đội, toàn bộ lực lượng cảnh sát cơ động của tỉnh và trên 30 dân quân tự vệ, cùng các đơn vị cứu hộ tới hiện trường tham gia cấp cứu người bị nạn.

MỚI - NÓNG