Lại cháy xe trong hầm Hải Vân

Lại cháy xe trong hầm Hải Vân
Chiều tối 6/3 đã xảy ra một vụ cháy xe chở khách ngay trong hầm đường bộ Hải Vân. Rất may tất cả 42 hành khách đi trên xe đã kịp thoát nạn.

Tin từ Công ty Quản lý vận hành và khai thác hầm Hải Vân (Hamadeco) cho biết: vào hồi 17h9 chiều, tại km7+200 cách cửa hầm phía nam chừng 700m, xe ô tô khách loại 52 chổ ngồi, biển kiểm soát 81L- 0639 do Phạm Trung Tín (quê Gia Lai) điều khiển, trên xe chở 42 hành khách đang di chuyển theo hướng từ Đà Nẵng ra Huế, bất ngờ phát lửa, khói trùm kín cả xe.

Ngay lập tức tài xe đã cho xe dừng lại, đồng thời mở cửa để hành khách thoát thân.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng cứu hộ của Hamadeco đã kịp có mặt dập tắt đám cháy. Toàn bộ giao thông bên trong đường hầm cũng đã được cô lập để khắc phục sự cố. 20 phút sau việc lưu thông đã được nối lại.

Như vậy, đây là vụ cháy xe thứ 2 xảy ra trong hầm Hải Vân tính từ đầu năm 2009 đến nay.

Theo Đ.Nam
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.