Lai dắt thành công tàu cá cùng 12 ngư dân bị nạn từ Hoàng Sa

Lai dắt thành công tàu cá cùng 12 ngư dân bị nạn từ Hoàng Sa
TP - Chiều qua (2-4), đại tá Nguyễn Quang Trung - Chỉ huy trưởng Cảnh sát biển (CSB) vùng 2 cho hay, sau 2 ngày vật lộn với sóng lớn, lúc 8h45 phút cùng ngày, tàu CSB 9002 đã tiếp cận được với tàu QNg 90046 TS (trên tàu có 12 ngư dân) bị nạn ở vùng biển Hoàng Sa, cách đất liền khoảng 700km.

> Tàu lạ đâm chìm tàu cá, chín thuyền viên thoát chết

Được biết, tàu cá QNg 90046 TS do ông Phạm Văn Mãng (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng số ngư dân trên đã nhiều ngày trôi dạt trong tình cảnh tàu chết máy, cạn kiệt lương thực, nước uống.

Trước đó, ngày 30-3, trong khi đang chạy tránh bão số 1, hai tàu của các ông Phạm Văn Mãng và Phạm Văn Quang (cùng quê) gồm 23 ngư dân bị hỏng máy, trôi tự do tại tọa độ cách đảo Phú Lâm - quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) 119 hải lý về phía đông bắc.

Đến chiều ngày 1-4, tàu của ông Quang đã sửa được máy để chạy vào bờ. Sáng 2-4, tàu của ông Quang còn cách cửa Sa Kỳ của Quảng Ngãi khoảng 100 hải lý.

Còn tàu của ông Mãng, đang được tàu CSB lai dắt, dự kiến khoảng rạng sáng mai, ngày 4-4, sẽ cập cảng Kỳ Hà (Quảng Nam).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.