Lại nóng chuyện Ama Kông giả

Túi "thuốc gia truyền Ama Kông Khăm Phết Lào" tặng quan khách dự hội nghị
Túi "thuốc gia truyền Ama Kông Khăm Phết Lào" tặng quan khách dự hội nghị
TPO - Trong giỏ tài liệu và quà tặng quan khách, đại biểu dự một hội nghị lớn được tổ chức mới đây tại TP Buôn Ma Thuột, có gói “thuốc gia truyền Ama Kông Khăm Phết Lào” bất thường về nguồn gốc xuất xứ, cần được các cơ quan chức năng làm rõ.
Lại nóng chuyện Ama Kông giả ảnh 1

Đã giả danh xưng "Thuốc gia truyền Ama Kông Khăm Phết Lào", BS Sang lại còn dán nhãn "hàng thật độc quyền" 

Chiều 5/4, Hội nghị giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức đã diễn ra tại Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk.

Phần phát biểu của các báo, đại diện báo Tiền Phong ý kiến về việc trong tổng hợp tình hình báo chí tháng 3, Ban Tuyên giáo có “điểm danh” cả chục báo đài đã đồng loạt đăng nhiều tin bài về việc lực lượng chức năng trong tỉnh tổ chức truy quét, thu giữ hàng tấn thuốc mạo danh bài thuốc thương hiệu Ama Kông. Trong đó, báo Tiền Phong đã đăng loạt bài Bi hài cuộc chiến chống Ama Kông giả, trong đó bài thứ 2 là “Bác sĩ giành “thừa kế” thuốc gia truyền”, đã phản ánh và chỉ rõ sự sai trái của bác sĩ Hồ Việt Sang trong việc cố tình sản xuất bài thuốc mạo danh là thuốc gia truyền Ama Kông.

Lại nóng chuyện Ama Kông giả ảnh 2

Hình ảnh và nội dung đánh lừa người tiêu dùng về chuyện "kế thừa" bài thuốc trên website  amakong.vn của bác sĩ Sang 

Người kế thừa hợp pháp bài thuốc này là thầy thuốc Khăm Phết Lào con trai Ama Kông đã rất nhiều lần khẳng định bài thuốc gia truyền này chỉ được bán tại chính nhà ông ở buôn Kô Tam, Km 10, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột. Thuốc gia truyền Ama Kông-Khăm Phết Lào không có đại lý nào khác. Bất cứ bài thuốc nào không do chính Khăm Phết Lào sản xuất mà lấy tên Ama Kông đều là hàng giả, mạo danh, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lại nóng chuyện Ama Kông giả ảnh 3 Chứng thực trao quyền thừa kế bài thuốc cho Khăm Phết Lào của gia tộc Ama Kông

Tuy nhiên, ngày 28/3, tại khách sạn Mường Thanh diễn ra một hội nghị quan trọng. Hàng trăm đại biểu dự hội nghị này đã được bộ phận phục vụ gửi mỗi đại biểu một giỏ quà, trong giỏ có tài liệu, cà phê và 1 túi in rõ “Thuốc gia truyền Ama Kông-Khăm Phết Lào”, địa chỉ sản xuất cũng tại  “Km 10, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột” nhưng mẫu mã khác, thành phần thuốc khác, dưới lại ghi “Cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng, phòng khám y học cổ truyền BS CKI Hồ Việt Sang”.  

Lại nóng chuyện Ama Kông giả ảnh 4 Một trong những giấy cam kết từ bỏ việc lợi dụng, mạo danh Ama Kông do BS Sang viết với sự chứng nhận của lãnh đạo, đồng nghiệp Hội Đông Y tỉnh Đắk Lắk từ năm 2006
Lại nóng chuyện Ama Kông giả ảnh 5

Tuy nhiên, vào trang web amakong.vn, ai cũng thấy bác sĩ Sang hiện vẫn trục lợi từ danh xưng Ama Kông như thế nào

Vào trang website amakong.vn, ai cũng thấy bác sĩ Sang vẫn tiếp tục nhân danh “nghiên cứu khoa học phục vụ cho Nhà nước, cho đồng bào” để giới thiệu sai sự thật về việc BS Sang được “thừa kế” bài thuốc Ama Kông, vi phạm những điều BS Sang đã nhiều lần cam kết, trong đó có lần cam kết tại Hội Đông y Đắk Lắk năm 2006,  có lần cam kết trước Tòa án nhân dân TP Buôn Ma Thuột năm 2008, là sẽ xóa bỏ hết tên tuổi, hình ảnh và tất cả các nội dung có liên quan đến Ama Kông ra khỏi website của mình, và sẽ không làm gì với bài thuốc gia truyền này nữa.

Lại nóng chuyện Ama Kông giả ảnh 6 Thang thuốc gia truyền thật của Ama Kông-Khăm Phết Lào có dán tem chống giả của Bộ Công an

Trao đổi với báo Tiền Phong ngay sau đợt truy quét Ama Kông giả mới đây, đại tá Phạm ChâuTrưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết ông đọc loạt bài đăng trên báo Tiền Phong và đồng ý là BS Sang đã sai trái khi sản xuất thuốc Ama Kông “ Ổng tự xưng là nhà khoa học thì sao không sản xuất mang tên ổng, mà lại mạo danh người khác, mạo nhận được thừa kế bài thuốc gia truyền ? Vụ này, nếu ông Khăm Phết Lào kiện ra tòa thì ông Sang thua chắc!”- Đại tá Châu khẳng định.

Lại nóng chuyện Ama Kông giả ảnh 7  Đại tá Phạm Châu trong chuyến truy quét thuốc Ama Kông dỏm, giả, mạo danh mới đây

Ông Khăm Phết Lào cho biết ông mất niềm tin nên không thèm kiện cáo nữa. "Đúng sai quá rõ sao nhà nước không xử lý, mà bắt đồng bào tốn tiền đi kiện? Kiện một lần ra tòa, ông Sang thua rồi, xin lỗi xin hứa đủ thứ trước tòa rồi, về lại tiếp tục làm bậy, ai phạt ổng đâu?" 

Lại nóng chuyện Ama Kông giả ảnh 8 Khăm Phết Lào phải tự tuyên truyền, cảnh báo đủ kiểu để chống hàng giả, nhưng không chống nổi

Báo Tiền Phong đã nhiều lần lên tiếng về hiện tượng này, nhưng các cơ quan chức năng tỉnh vẫn không lưu ý xử lý tới nơi tới chốn, lại còn để xảy ra việc tặng cả thuốc gia truyền giả, mạo danh cho quan khách, thật đáng báo động!  

Ông Nguyễn Tuấn Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định ông là Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh, nhưng ông hoàn toàn bất ngờ khi nghe tin. Ông sẽ giao các cơ quan chuyên môn nhanh chóng xác minh vụ việc. Nếu đúng như báo Tiền Phong phản ánh thì cá nhân tập thể nào sai đến đâu, sẽ xử lý đến đấy!

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.