Lại phát hiện cọc bê-tông cốt tre

Lại phát hiện cọc bê-tông cốt tre
Ngày  30/3, khi chiếc xe tải chở đội tuyên truyền thuộc Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Trị đi qua đoạn Cua Trầm (huyện Đakrông, Quảng Trị) va quệt nhẹ vào một cọc tiêu bên đường làm cọc tiêu bị gãy và phát hiện phần cốt bên trong được làm bằng... thân tre.

Đoạn đường này dài khoảng 8km, đi qua xã Pa Nang (Đakrông) được khánh thành từ năm 2005 nhưng đến nay vẫn chưa được nghiệm thu, trên đường vẫn còn rất nhiều cọc tiêu khác.

Ông Hoàng Quang Vinh - giám đốc Sở GTVT Quảng Trị - cho biết :

Sở sẽ yêu cầu các đơn vị có trách nhiệm tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống cọc tiêu trên tuyến đường này (kể cả những cọc tiêu chưa được dựng lên). Nếu phát hiện sự rút ruột công trình, sở sẽ có biện pháp xử lý thích đáng.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG