Lại phát hiện gần 60 tấn mỡ bẩn

Lại phát hiện gần 60 tấn mỡ bẩn
TP - Ngày 24/9, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội kiểm tra cơ sở thu gom mỡ động vật tại xóm Bãi, xã Uy Nỗ, phát hiện gần 60 tấn mỡ và tóp mỡ đựng trong bao tải, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

>> Phát hiện 10.000 lít mỡ bẩn dùng chiên quẩy, bánh rán

Lại phát hiện gần 60 tấn mỡ bẩn ảnh 1
Khoảng hơn 20 tấn mỡ và tóp mỡ động vật bẩn được đóng bao xếp trong kho được phát hiện trong một vụ khác xảy ra ngày 11/9 tại Hà Nội. Ảnh : CTV

Tại thời điểm kiểm tra, ông Hoàng Đình Phúc (SN 1970), chủ cơ sở trên, không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hoá cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch.

Bước đầu, ông Phúc cho biết, cơ sở đã hoạt động ba tháng nay, số mỡ trên được ông Phúc thu gom từ nhiều nguồn rồi đưa về địa điểm trên chế biến thành mỡ nước, bán ra thị trường. Công an Đông Anh niêm phong lô hàng để làm rõ.

Trước đó, ngày 11/9, Công an huyện Đông Anh phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường cũng phát hiện gần 50 tấn mỡ động vật thành phẩm tại kho hàng của Cty Chế biến lâm sản xuất khẩu Thăng Long (xã Cổ Dương, huyện Đông Anh).

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.