Lại tràn lan bến 'cóc', xe 'dù'

Lại tràn lan bến 'cóc', xe 'dù'
TP - Đến hẹn lại lên, dịp cuối năm, tình trạng bến cóc, xe du lại nở rộ trên nhiều tuyến đường Thủ đô. Nhiều chốt cảnh sát được lập, tuy nhiên, xe vi phạm vẫn thản nhiên qua mặt cảnh sát giao thông.

Bát nháo taxi Hà Nội: Lên xe là chết khiếp

Sáng qua, các cổng ra vào bến xe và đường Phạm Hùng khu vực trước bến xe Mỹ Đình nhộn nhịp ô tô dừng đỗ. Gần 10 vị trí được các xe khách thường xuyên đón trả khách như những bến cóc ven đường. Do có các khu vực tự do này nên nhiều xe khách chạy tuyến Quảng Ninh, Hải Phòng, Vinh... thay vì vào bến xe Mỹ Đình đỗ lại đợi khách, nhà xe "đóng lệnh" xong là lao ngay ra đường. Thời điểm 8h30 sáng qua, có hàng chục xe khách sau khi ra khỏi bến xe Mỹ Đình đã nối đuôi nhau vợt khách trên đường, nhất là đoạn trước cổng ra bến xe Mỹ Đình và đường Phạm Hùng trước trụ sở Cty Vinafco...

Tương tự, tại bến xe Giáp Bát, không chỉ dừng đỗ vợt khách ngay ở cổng ra vào, lợi dụng tuyến đường Kim Đồng được Sở GTVT phân luồng để quay đầu xe, nhiều xe khách đã vào đây bắt khách, thậm chí chiếm dụng làm bến đỗ. Thời điểm hơn 11h trưa qua, chỉ 30 phút có hàng chục xe khách khi rẽ vào đường Kim Đồng dàn hàng ngang bắt khách.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, từ khi tuyến phố Kim Đồng được phân luồng cho xe khách vào quay đầu, nơi đây trở thành bến cóc cho nhiều xe dù ẩn náu. Không những thế nhiều xe khách từ bến Giáp Bát ra, khi qua khu vực này cũng vào đây vợt thêm khách. "Trong năm 2011, chúng tôi đã xử lý hơn 450 trường hợp xe khách từ bến ra dừng, đón khách sai quy định", ông Thành cho biết.

Về các xe không có hợp đồng hoạt động tại bến Giáp Bát nhưng vẫn đón trả khách trên địa bàn bến Giáp Bát, ông Thành cho rằng, ngoài khu vực đường Giải Phóng, hiện phố Kim Đồng đang là khu vực xe dù hoạt động ở đây rầm rộ nhất. "Hầu hết các xe này chỉ chạy đến khu vực bến Giáp Bát bắt khách trên đường rồi về các tỉnh. Qua theo dõi chúng tôi đã phát hiện có gần 20 xe dù đang ngày đêm hoạt động tại khu vực bến xe Giáp Bát", ông Thành khẳng định. Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cũng cho hay, xe dù hiện hoạt động rất công khai trên đường Giải Phóng, nút giao thông Pháp Vân. Tuy nhiên, do không có thẩm quyền nên nhiều khi xe dù tiến sát bến, anh em bảo vệ chỉ ra đuổi đi.

Xe ngang nhiên trước CSGT

Ngoài kế hoạch liên ngành, dịp cuối năm, mỗi đội và phòng CSGT, thanh tra giao thông còn có kế hoạch riêng để xử lý bến cóc, xe du. Tuy nhiên, người tham gia giao thông trên nhiều tuyến đường như Giải Phóng (khu vực bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm), Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng (khu vực bến xe Mỹ Đình), Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái (khu vực Bến xe Nước Ngầm), Ngọc Lâm (khu vực Bến xe Gia Lâm)... những ngày qua vẫn dễ dàng bắt gặp những chiếc xe du thoải mái bắt khách, đua tốc độ trên phố.

Tình trạng xe vô tư bắt khách trên đường xảy ra phổ biến ở tuyến đường Giải Phóng, phố Kim Đồng (khu vực Bến xe Giáp Bát). Trưa qua, phóng viên đã ghi nhận có ít nhất 4 xe khách chạy các tuyến Thanh Hoá, Thái Bình, Ninh Bình... dạt vào phố Kim Đồng bắt khách. Tuy nhiên, hai vị trí CSGT làm nhiệm vụ ở đây (một tại ngã ba Kim Đồng - Giải Phóng, một trước bến xe Giáp Bát) không xử lý.

Lý giải việc này, Thiếu úy Nguyễn Hoàng Nam, Đội CSGT số 4 - CA Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Kim Đồng - Giải Phóng cho biết, hầu hết các xe vi phạm đều được CSGT này báo với tổ trưởng đứng chốt trực trước bến xe Giáp Bát. Tuy nhiên, trả lời PV Tiền Phong về việc xử lý các xe vi phạm sáng qua, Đại úy Phan Văn Lực, tổ trưởng tổ công tác của Đội CSGT số 4, trước bến xe Giáp Bát cho biết, cả buổi sáng tổ công tác chưa phải xử lý trường hợp xe khách vi phạm nào.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG