Lái xe đâm CSGT khai từng đi tù vì gây tai nạn

CSGT bị lái xe đâm thẳng và đẩy đi hàng km
CSGT bị lái xe đâm thẳng và đẩy đi hàng km
TPO – Lái xe Phùng Hồng Phương - người đâm thẳng vào lực lượng CSGT ở Ba Vì (Hà Nội)- khai, từng gây tai nạn chết người tại tỉnh Đồng Nai, phải nhận án ba năm chín tháng tù, được trả tự do năm 2010.

> CSGT đu trước mũi xe như phim hành động

Theo thông tin từ Công an huyện Ba Vì (Hà Nội), đối tượng điều khiển xe khách BKS 29B-023.04 là Phùng Hồng Phương, sinh năm 1975, ở xã Thái Hòa, huyện Ba Vì. 

Tại cơ quan công an, Phùng Hồng Phương nói, đang lái xe thuê cho một công ty có trụ sở tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Lái xe này khai, năm 2007, từng gây tai nạn chết người tại tỉnh Đồng Nai, nhận án ba năm chín tháng tù. Phương khai ra tù năm 2010.

Ban đầu, Phùng Hồng Phương khai không có giấy phép lái xe, nhưng sau đó, lực lược chức năng phát hiện người này có Giấy phép lái xe hạng E và một số biên bản vi phạm Luật Giao thông.

Tuy nhiên, theo một điều tra viên, lời khai ban đầu của đối tượng còn nhiều mâu thuẫn.

Người này phân tích, nếu đối tượng bị tù giam thì Giấy phép lái xe hạng E cũng bị thu hồi. Lái xe khai lấy Giấy phép lái xe hạng E vào năm 2011, nhưng theo quy định của pháp luật, muốn nâng hạng giấy phép lái xe từ C lên E phải có thời gian lái xe ít nhất năm năm. Nếu đối tượng ra tù năm 2010, thì không thể có Giấy phép lái xe hạng E (cấp năm 2011).

Đối tượng Phương tại cơ quan Công an
Đối tượng Phương tại cơ quan Công an.

Chống người thi hành công vụ

Ông Nguyễn Kim Tĩnh, Phó Trưởng Công an huyện Ba Vì nói: Chúng tôi đang điều tra, hoàn thiện hồ sơ, khởi tố đối với Phùng Hồng Phương vì hành vi chống người thi hành công vụ.

Còn việc có khởi tố tội giết người hay không còn phải xem xét chứng cứ, mức độ nguy hiểm mà đối tượng này gây ra cho Trung úy Nguyễn Mạnh Phan, Đội CSGT Công an huyện Ba Vì.

Khoảng 17giờ 30 ngày 9-4, Trung úy Nguyễn Mạnh Phan, Đội CSGT Công an huyện Ba Vì (Hà Nội), làm nhiệm vụ gần cổng Bệnh viện huyện Ba Vì, phát hiện xe khách loại 39 chỗ ngồi, BKS 29B-023.04 vi phạm luật giao thông. Anh Phan ra hiệu lệnh dừng xe, đề nghị kiểm tra giấy tờ, nhưng lái xe không chấp hành, thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

Sau đó, người này nhảy lên buồng lái, điều khiển xe đâm vào Trung úy Nguyễn Mạnh Phan, buộc anh phải bám vào cần gạt nước phía trước. Lái xe tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng về cầu Trung Hà, Trung úy Phan vẫn “đánh đu” trước mũi xe.

Chạy hơn 1km, bị lực lượng công an và người dân truy đuổi, lái xe mới chịu dừng lại.

Theo Viết
MỚI - NÓNG