Lại xuất hiện bão giật cấp 10 gần biển Đông

Vị trí và hướng di chuyển của bão Pakhar. Ảnh: NCHMF.
Vị trí và hướng di chuyển của bão Pakhar. Ảnh: NCHMF.
TPO - Sáng sớm nay (25/8), ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Lu-Dông (Philippines) hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Pakhar.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 04 giờ ngày 26/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, ngay trên miền Trung đảo Lu-dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 04 giờ ngày 27/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)  khoảng 600km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

MỚI - NÓNG