Lâm Đồng: Khan hiếm máu vì tai nạn giao thông quá nhiều

Lâm Đồng: Khan hiếm máu vì tai nạn giao thông quá nhiều
BV đa khoa Lâm Đồng đã phải huy động tất cả các nguồn dự phòng, điều động cả cán bộ, nhân viên trong cơ quan cho máu cấp cứu vì số vụ tai nạn giao thông quá nhiều. 

Bác sĩ Võ Thị Linh Tiên, trưởng khoa huyết học Bệnh viện (BV) Đa khoa Lâm Đồng, cho biết hiện nguồn máu dự trữ cấp cứu của BV chỉ còn 40 đơn vị.

Trong những ngày đầu tháng 10-2006, BV đã phải huy động tất cả các nguồn dự phòng, điều động cả cán bộ, nhân viên trong cơ quan cho máu cấp cứu.

Nguyên nhân chính dẫn đến khan hiếm máu do phải sử dụng nguồn máu dự trữ để cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông (TNGT) quá nhiều.

Từ đầu năm 2006 đến nay, BV đã tiếp nhận và cấp cứu 2.887 ca TNGT, trong đó 74,5% là nam giới. Cá biệt, có những ngày phải cấp cứu hơn 40 người bị TNGT, cơ số máu phải truyền cấp cứu lên đến hơn 30 đơn vị/ngày.

Theo Thiếu Lăng
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG