Lâm Đồng không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ

Họp báo công bố thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
Họp báo công bố thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
TPO - Tại buổi họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI sắp diễn ra, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết tỉnh không nhận hoa chúc mừng đại hội, còn quà tặng sẽ thực hiện theo đúng chế độ quy định.  

Ngày 9/10, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 14-16/10 tới.

Ông Bùi Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Lâm Đồng cho biết trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, tỉnh Lâm Đồng thông báo không nhận hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ (2020 -2025); còn quà tặng cho đại biểu sẽ thực hiện theo đúng chế độ quy định. 

Trước đó, Lâm Đồng đã ban hành và triển khai chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, các chỉ tiêu tiết kiệm được đề ra trong mọi lĩnh vực, bao gồm tiết kiệm 10% chi thường xuyên; tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp trên phê duyệt; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào…

Chủ đề của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước.

Theo thông cáo báo chí, đến thời điểm này, các đại biểu đều đủ tư cách tham dự Đại hội, không có đại biểu bị tố cáo, kỷ luật Đảng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.