Lâm Đồng: Một nữ tu được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

Lâm Đồng: Một nữ tu được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
TP - Ngày 25/ 2, lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động do Chủ tịch nước trao tặng cho xơ Mai Thị Mậu được tổ chức long trọng tại Khu điều trị phong Di Linh.

Xơ Mậu sinh năm 1941 tại xã Hải An, Hải Hậu, Nam Định. 27 tuổi, xơ tình nguyện lên Trại phong Di Linh cứu chữa, giúp đỡ bệnh nhân.

Trong suốt 37 năm công tác tại Trại phong Di Linh dẫu với vai trò là Y tá, Phó giám đốc hoặc Giám đốc, xơ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xơ Mậu đã đóng góp nhiều công sức giúp cả trăm gia đình bệnh nhân phong phát triển kinh tế gia đình, vượt qua định kiến nặng nề để hòa nhập với cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.