Lâm Đồng quyết tâm dẹp 'cò' mứt

Lâm Đồng quyết tâm dẹp 'cò' mứt
TP - Ngày 1-10, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định, nạn "cò" mứt tồn tại từ lâu đã gây hại về nhiều phương diện cho địa phương.

> Cò mứt đánh hướng dẫn viên du lịch

Tỉnh đã chỉ đạo ban ngành chức năng triển khai các biện pháp để dẹp bỏ vấn nạn này.

Cùng ngày, Công an TP Đà Lạt cho biết đã tiến hành điều tra, lập hồ sơ 20 đối tượng cò mứt đặc sản Đà Lạt; yêu cầu các đối tượng viết cam kết không mồi chài, lôi kéo khách.

Thời gian tới, cơ quan công an sẽ triển khai các biện pháp đấu tranh với tình trạng cạnh tranh không lành mạnh dễ dẫn đến gây án, hành hung hướng dẫn viên du lịch, chửi bới nhục mạ du khách… khi họ từ chối mua mứt, như Tiền Phong và một số báo đã phản ánh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.