Lâm Đồng: Cứu đói khẩn cấp, cấp nước sinh hoạt cách nhật

Lâm Đồng: Cứu đói khẩn cấp, cấp nước sinh hoạt cách nhật
Hầu hết các địa phương trong tỉnh ở mức báo động cháy rừng từ cấp 3 đến cấp 5. Đức Trọng là huyện đầu tiên đề nghị cứu đói cho 9.100 khẩu.
Lâm Đồng: Cứu đói khẩn cấp, cấp nước sinh hoạt cách nhật ảnh 1
Đất nứt nẻ vì khô hạn

Ngày 16/3, UBND tỉnh Lâm Đồng thông báo những con số biết nói về tình hình thiệt hại do hạn hán: Hơn 60 ngàn ha cây trồng bị giảm năng suất hoặc mất trắng. Đa số các sông suối, hồ thủy lợi đều đã cạn kiệt.

Tình hình thiếu nước sinh hoạt xảy ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương: Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Đức Trọng hơn 8.000 hộ, Cát Tiên gần 1.300 hộ, Lạc Dương và Đơn Dương 50% số giếng không còn một giọt nước. Đặc biệt, Đà Lạt thiếu hơn 6000 m3 nước mỗi ngày, do đó, từ thời điểm này, toàn thành phố chỉ được cấp nước sinh hoạt cách nhật .

Tất cả các ao đầm bị cạn kiệt nên nước uống cho gia súc bị thiếu trầm trọng.  Hầu hết các địa phương trong tỉnh ở mức báo động cháy rừng từ cấp 3 đến cấp 5. Đức Trọng là huyện đầu tiên đề nghị cứu đói cho 9.100 khẩu.

UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương đưa lương thực cứu đói xuống các hộ dân; khoanh vùng ưu tiên sử dụng nước, cân đối nước cho sinh hoạt; các ban ngành liên quan  phải có kế hoạch chuyên chở, cung cấp nước sinh hoạt cho dân; khoan và đào thêm giếng. Trước mắt tỉnh hỗ trợ 266 triệu đồng cho công tác chống hạn.

MỚI - NÓNG