Làm lại lưới để bắt Rùa Hoàn Kiếm

Làm lại lưới để bắt Rùa Hoàn Kiếm
TP - Lưới bắt Rùa Hoàn Kiếm được đề xuất thiết kế theo kiểu lưới đánh bắt cá ngừ đại dương. Công việc này có thể do Tập đoàn Thương mại KAT đảm nhiệm trong vòng một tuần.

>> Không đưa được 'cụ' rùa lên bờ là may

Tấm lưới dự kiến có túi dài 20m, chiều rộng miệng túi 3m, cao 4m. Túi lưới sẽ có hai lớp đảm bảo không bị xé rách bởi móng rùa.

Ngoài ra, có thể dùng thêm lưới B40 quây ở vòng ngoài, phòng trường hợp rùa thoát khỏi lớp lưới. Thiết kế dự tính phải đạt yêu cầu sao cho khi kéo, lưới tạo thành hình vòng cung. Việc lai dắt sẽ diễn ra dưới nước chứ không đưa lên cạn để tránh rùa phá lưới.

Trong cuộc họp ngày 9-3, các thành viên tổ lai dắt rùa cho rằng, thất bại là do kỹ thuật vây bắt và ngư cụ không đảm bảo.

Theo TS Nguyễn Viết Vĩnh, dùng lưới chì găm dưới bùn trong khi lớp bùn quá dày đã khiến công nhân không thể kéo lưới lên được. Chi cục Thủy sản Hà Nội nhận lỗi là mua lưới bắt rùa ở chợ Sắt (Hải Phòng), do thời gian quá gấp gáp, chứ không phải lưới thiết kế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG