'Làm luật' bất thành, tài xế nhờ xe ôm dẫn đường “lách” trạm cân

Chiếc xe bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an phường Đậu Liêu để xử lý.
Chiếc xe bị lực lượng chức năng đưa về trụ sở Công an phường Đậu Liêu để xử lý.
TPO - Sau hai lần xin làm luật không thành, tài xế xe tải nhờ xe ôm dẫn đường khác chạy lách trạm cân. Vụ việc bị người dân phát hiện thông báo tới lực lượng chức năng.

Trung tá Đinh Văn Đương - Trưởng Công an phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 8h sáng, 7/8, tại địa bàn phường Đậu Liêu, người dân tổ dân phố 1, 2, 3 phát hiện xe ô tô tải BKS 51C- 607.45 có dấu hiệu quá tải, đang chạy vào đường WB (đường phòng thủ quốc phòng), khiến đường bị lún. Rất đông người dân tập trung chặn xe và báo lực lượng chức năng.

Bước đầu, lái xe Nguyễn Đăng Chung (SN 1989, trú huyện Đô Lương, Nghệ An) khai nhận nhờ một xe ôm dẫn đường để tránh trạm cân và BKS của xe tải là biển giả.

Đại úy Nguyễn Thành Đô - Tổ trưởng Tổ kiểm tra tải trọng xe số 1 cho biết, khoảng 7h sáng, 7/8, khi Tổ đang làm việc có 01 người đi xe máy đến trình bày có xe ô tô tải chở xi măng quá tải, với trọng lượng 40 tấn, xin “bồi dưỡng” để qua trạm. Sau khi bị từ chối, một lát sau có một người nữa đến tiếp tục xin "làm luật". 

"Để chắc chắn xe tải này không lọt trạm, tổ bí mật cử 01 tốp chặn cuối đường nơi giao nhau giữa QL 1A với đường dân sinh, 01 tốp dùng xe cá nhân bí mật bám sát theo dõi xe ô tô này. Khi chiếc xe đi vào đường này bị người dân chặn lại báo lực lượng chức năng”, Đại úy Nguyễn Thành Đô cho biết.

MỚI - NÓNG