'Làm phép' thôi miên, lừa lấy tiền tại các chợ ở Nghệ An

'Làm phép' thôi miên, lừa lấy tiền tại các chợ ở Nghệ An
Những kẻ lừa đảo này thường đi thành nhóm 2 người, giả vờ vào chợ mua hàng, sau đó “làm phép” thôi miên bằng cách làm cho người bán hàng hoa mắt, ù tai, mất cảnh giác, chỉ biết tin và nghe để đưa tiền cho bọn chúng.

Tình trạng trên đang xuất hiện tại nhiều chợ trên địa bàn Nghệ An, nhất là các chợ ở vùng nông thôn, miền núi.

Theo phản ánh của các hộ bị mất tiền, những đối tượng này có giọng nói ở các tỉnh phía Nam; chủ yếu đến những quầy có phụ nữ đứng bán để “làm phép”.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hàng chục vụ “làm phép” thôi miên xảy ra.

Tại chợ xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc) đã xảy ra 3 vụ.

Gần đây nhất, ngày 24/10, tại quầy bán thịt lợn của chị Nguyễn Thị Pha trong chợ xã Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu) có 2 phụ nữ đến mua thịt, trong lúc trả lại tiền thừa, chị Pha đã bị những đối tượng này “làm phép” thôi miên để lấy tất cả số tiền có trong người là 1.640.000 đồng.

Trước đó một tuần tại chợ xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu), với cách làm tương tự bọn này cũng đã lấy của bà Hạnh, thường trú tại xóm 5 một đôi khuyên vàng.

Thiết nghĩ, cơ quan công an và chính quyền cần nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm những việc làm trên.

Theo Nguyễn Văn Nhật
TTXVN

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).