Làm rõ trách nhiệm vụ cháy cướp đi 8 sinh mạng ở Hà Nội

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vnexpress
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Vnexpress
TPO - Thành ủy Hà Nội yêu cầu Công an thành phố (CATP) cần phối hợp với Cảnh sát PCCC khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hoài Đức, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan.

Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản gửi Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội, CATP, Cảnh sát PCCC thành phố về vụ cháy xưởng bánh kẹo làm 8 người tử vong ở thôn Thượng Thúy, xã Đức Thượng, Hoài Đức.

Theo đó, Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Y tế, Sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Hoài Đức, UBND xã Đức Thượng khẩn trương hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ tổ chức mai táng kịp thời cho những người bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn theo quy định; hỗ trợ kinh phí và tổ chức thăm hỏi kịp thời, chu đáo đối với những người bị thương hiện đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Bên cạnh đó, CATP cần phối hợp với Cảnh sát PCCC thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả.

Huyện ủy, UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo các lực lượng của huyện phối hợp với lực lượng CATP, Cảnh sát PCCC thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô khắc phục hậu quả của vụ cháy, báo cáo Thường trực Thành ủy.

Trước đó, vào sáng 29/7, đám cháy kéo dài 3 tiếng tại xưởng sản xuất bánh kẹo ven quốc lộ 32, xã Đức Thượng (Hoài Đức) làm 8 người chết, 2 người bị thương.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.