Làm rõ vì sao bác sĩ chưa được bầu làm trạm trưởng?

Làm rõ vì sao bác sĩ chưa được bầu làm trạm trưởng?
TP - Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản gửi giám đốc các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố để làm rõ thực trạng bác sĩ trạm y tế xã, phường, thị trấn chưa được bổ nhiệm trạm trưởng trạm y tế.

Theo sở này, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, số bác sĩ đang công tác tại trạm y tế là 462/637 xã, phường, thị trấn. Nếu tính bình quân mỗi trạm 1 bác sĩ thì hiện nay tỉnh Thanh Hóa còn 175 trạm y tế chưa có bác sĩ. 

Do vậy, có 175 trạm trưởng trạm y tế là có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp y. Nhưng thực tế, có rất nhiều trạm y tế có bác sĩ công tác nhưng trạm trưởng vẫn mới chỉ tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung cấp y.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.