Làm rõ vụ sập khán đài rạp xiếc lưu động

TP - Chiều 6/8, Sở VH-TT&DL tỉnh Hải Dương cùng các cơ quan có liên quan đã họp làm rõ nguyên nhân cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ sập khán đài biểu diễn xiếc lưu động do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức tại một khu dự án đô thị trên đường Thanh Niên (phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) khiến 22 người bị thương phải đưa vào bệnh viện sơ cứu.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Ngọc Minh, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng xác định do trời mưa nền đất yếu, khung khán đài lại không được gia cố chắc chắn nên khi có đông khán giả ngồi một phần khán đài lún và đổ. 

Sở VH-TT&DL Hải Dương yêu cầu đoàn xiếc phải tạm dừng chương trình biểu diễn xiếc (dự kiến kéo dài từ ngày 5 đến ngày 9/8) chờ kết luận của cơ quan chức năng. 

Theo ông Minh, Sở VH-TT&DL cũng yêu cầu Liên đoàn Xiếc Việt Nam họp kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

MỚI - NÓNG