Làm sao để cán bộ làm sai phải thấy 'lương tâm cắn rứt'

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh PV
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh PV
TPO - Nhấn mạnh công tác cán bộ là then chốt, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý, làm sao để cán bộ làm gì sai là thấy “lương tâm cắn rứt, trong lòng day dứt”.

Ngày 30/12, phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết ngành Nội vụ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả ngành Nội vụ đạt được trong 5 năm vừa qua. Bên cạnh vấn đề tinh giản biên chế, trong hai năm 2019 và 2020, ngành đã tham mưu thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở 45 tỉnh, thành phố, giảm 8 huyện, 557 xã và trên cả nước giảm 38.369 thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính cũng được triển khai mạnh mẽ. Đến nay, 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương đã ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và xử lý văn bản trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý, việc quản lý và sử dụng cán bộ, công chức viên chức theo vị trí việc làm chưa được triển khai đồng bộ. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều hạn chế.

Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, yếu kém về phẩm chất, năng lực, chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao; còn tình trạng tham nhũng vặt, sử dụng “quyền lực mềm” gây khó dễ cho doanh nghiệp và người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ tập trung một số nhiệm vụ như xây dựng, hoàn thiện Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các bộ, cơ quan, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót nhiệm vụ; rà soát, tổ chức lại các cơ quan đơn vị bên trong bộ, ngành và địa phương…

Đồng thời, tiếp  tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm đồng bộ giữa quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nhất là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những vướng mắc trong công tác tuyển dụng, sử dụng, thi nâng ngạch, quản lý công chức, viên chức để có giải pháp khắc phục.

Làm sao để bộ máy tổ chức Chính phủ phải vừa tinh gọn, vừa hiệu lực, hiệu quả, không bỏ sót nhiệm vụ, không chồng chéo. Không nên để bộ máy bên trong quá cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Đồng thời có chế tài, kỷ cương, không để tình trạng lòng vòng kéo dài… Vì không có cơ chế đề xuất để kỷ luật thì trên nói dưới không nghe.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, công tác cán bộ vẫn là quyết định, và phải là gốc, làm sao cán bộ phải vừa hồng, vừa chuyên, nắm được kỹ năng công nghệ thông tin, xử lý công việc nhuần nhuyễn nhưng không vì vậy mà chạy theo xu hướng phải có học hàm, học vị. Đồng thời cán bộ công chức phải trong sạch, liêm khiết, lấy dân làm gốc, có ý thức phục vụ nhân dân, không tơ hào “cọng chỉ, sợi tóc”.

“Phải làm sao để cán bộ làm gì sai là thấy lương tâm cắn rứt, trong lòng day dứt. Không phục vụ được cho nhân dân, rồi tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu, kéo dài thời gian giải quyết công việc để người ta đến nhờ mình, điều đó lương tâm không cho phép”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ tập trung tham mưu giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu các nhóm vấn đề quan trọng mà Phó Thủ tướng chỉ đạo, sớm cụ thể hóa để bổ sung vào chương trình công tác của ngành, triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021.

Bộ trưởng Nội vụ cũng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...