Lâm tặc đốn hạ cây sưa lớn nhất Việt Nam

Lâm tặc đốn hạ cây sưa lớn nhất Việt Nam
TP - Một cây sưa được cho là lớn nhất từ trước đến nay có đường kính trên 2m, cao hơn 20m ở khu vực biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Quảng Bình bị bảy lâm tặc ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch đốn hạ cách đây một tuần, thông tin từ UBND xã Phúc Trạch xác nhận: Đồn Biên phòng Cồn Roàng (xã Thượng Trạch) có báo cáo về thông tin cây sưa nói trên cho Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Bình.

> Lâm tặc lại chặt trộm sưa

Theo nguồn tin của Tiền Phong, cây sưa cách xã Thượng Trạch một ngày rưỡi đi bộ, vẫn xanh tốt trước khi bị đốn hạ.

Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng cũng như hai đồn biên phòng Cà Ròng, Cồn Roàng đang nắm tình hình và triển khai lực lượng tuần tra nhằm ngăn chặn việc lâm tặc vận chuyển gỗ sưa.

Một nhóm đầu nậu khoảng 10 người ở miền Bắc, qua dắt mối của các đầu nậu ở Quảng Bình, đã vào rừng để mua bán cây sưa nói trên.

Theo giới đầu nậu, nếu nhóm lâm tặc cưa xẻ cây sưa thành những bộ ngựa (phản) thì giá trị của nó có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Liên quan cây sưa của hai cha con ông Lê T. đốn hạ ở Hung Sắn cách đây 10 ngày, ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, cho biết: Hai cha con ông Lê T nói rằng, tình cờ phát hiện trong khi đi đặt bẫy trong rừng Phong Nha - Kẻ Bàng nên đốn hạ. Số gốc rễ được mang về bán trước với giá 195 triệu đồng.

Một nhóm người ở xã Hưng Trạch phát hiện và vào cướp toàn bộ số gỗ đã được cưa xẻ khi họ chưa kịp mang về.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.