Lâm tặc đốn trắng cánh rừng thông 50 năm tuổi

Hàng loạt cây thông lớn bị cưa hạ.
Hàng loạt cây thông lớn bị cưa hạ.
TP - Ngày 14/11, UBND huyện Lạc Dương yêu cầu hạt kiểm lâm khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ qua cơ quan công an để điều tra truy tìm các đối tượng đã chặt trắng cả cánh rừng phòng hộ. 

Hai ngày trước, cán bộ bảo vệ rừng phát hiện 34 cây thông khoảng 50 năm tuổi, đường kính gốc từ 45-70cm trong rừng phòng hộ tiểu khu 144 (thuộc xã Đạ Sar), cách quốc lộ 27C chỉ vài chục mét bị cưa hạ nằm ngổn ngang. Lá thông vẫn còn xanh và nhựa đang ứa ra.

Tiểu khu này thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim, tuy nhiên đã giao cho Công ty TNHH Thành Phong quản lý bảo vệ. Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu các nhân viên bảo vệ rừng nói do kẻ gian lén lút cưa hạ thông vào ban đêm khi trời mưa lớn nên đội bảo vệ không phát hiện được. 

Theo Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Phạm Triều, lực lượng chức năng đã dùng máy định vị đo đạc xác định diện tích rừng thông bị xâm hại là 2.055m2 với trữ lượng gỗ hơn 12,5m3.      

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.