Làm thuê kiếm tiền mua nước sinh hoạt

Ảnh: Minh họa
Ảnh: Minh họa
TP - Hơn nửa tháng nay, đa số giếng nước ở một số làng trên địa bàn xã Ia Phang (huyện Chư Pưh, Gia Lai) cạn khô, người dân đang khát quay quắt.

Giếng khoan của gia đình ông Ksor Pheng (làng Phun B) đã cạn nhiều ngày nay. Để có nước dùng hàng ngày, ông Ksor Pheng phải mua nước với giá 20.000 đồng/3 phuy dùng trong hơn hai ngày. 

Tương tự, hơn nửa tháng nay nhà chị Kpuih Hring cũng phải bỏ tiền mua nước, mỗi lần 50.000 đồng, dùng được 3 ngày. Để có tiền mua nước, hàng ngày chị Kpuih Hring, phải đi làm thuê. Ngặt nỗi, hiện huyện Chư Pưh đang bị hạn gay gắt, cây trồng héo khô nên việc làm rất khó kiếm và nguồn thu nhập cũng chẳng đáng là bao. 

Ông Lưu Trung Nghĩa-Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh cho biết đã nắm được thông tin người dân phải bỏ tiền đi mua nước sinh hoạt hàng ngày. Huyện đang chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát để có phương án hỗ trợ cho dân.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.