Làm thủy điện trên sông Hồng chắc chắn ảnh hưởng đến môi trường

Bộ KH&ĐT khẳng định, dự án làm thủy điện trên sông Hồng sẽ ảnh hưởng đến môi trường.
Bộ KH&ĐT khẳng định, dự án làm thủy điện trên sông Hồng sẽ ảnh hưởng đến môi trường.
TPO - Đây là khẳng định của đại diện Bộ KH&ĐT tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ vào chiều 5/5.

Ông Nguyễn Xuân Tự, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Bộ KH&ĐT cho biết, dự án xây thủy điện trên sông Hồng của Công ty Xuân Thiện chỉ rất sơ khai, mới là đề xuất ban đầu. Nhận thức được dự án này rất quan trọng về vấn đề môi trường và các vấn đề khác, Bộ KH&ĐT đã gửi xin ý kiến các bộ ngành liên quan và có được sự đồng thuận khá cao, nhưng chỉ đồng thuận ở mức đồng ý báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho tiếp tục nghiên cứu.

Theo ông Tự, nếu muốn đầu tư được dự án này ít nhất cần qua hai bước nữa: Dự án phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sau đó cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập báo cáo nghiên cứu khả thi, sau khi được phê duyệt dự án đó mới được tiếp tục đầu tư.

“Chúng ta rất ủng hộ các đề xuất, sáng kiến của nhà đầu tư, nhưng không có nghĩa khi đề xuất là được lựa chọn đầu tư, mà quá trình lựa chọn đầu tư phải thông qua quy định của Luật Đấu thầu”, ông Tự nói.

Ông Tự cũng khẳng định, dự án này chắc ảnh hưởng đến môi trường, còn ảnh hưởng thế nào, trong quá trình dự kiến nạo vét lòng sông, xây các đập thủy điện phải có đánh giá tác động môi trường, tức là ở các bước sau – bước lập dự án khả thi, nhà đầu tư lập báo cáo chi tiết.

Theo ông Tự, Bộ KH&ĐT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ là dự án này kéo từ Lào Cai, ảnh hưởng nhiều đến Đồng bằng châu thổ sông Hồng. Đặc biệt bộ cũng lưu ý phải nghiên cứu rất kỹ đến vấn đề thủy văn, thủy lợi và vấn đề xói lở hai bên dòng sông ra sao, bán điện thế nào...

“Toàn bộ những vấn đề này sẽ được giải quyết ở giai đoạn sau, còn thời điểm này mới chỉ là ban đầu và dự án này vẫn chưa được thực hiện”, ông Tự nói.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.