Làm việc thiện không đợi giàu

Tủ mì nhân ái đặt tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh.
Tủ mì nhân ái đặt tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh.
TP - Ðó là quan điểm nhóm thiện nguyện Trường Xuân. Họ là những người tuổi đời còn rất trẻ, đến từ xã miền núi rẻo cao Trường Xuân, là địa phương nằm trong diện đặc biệt khó khăn của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đã 4 tháng nay, đều đặn vào sáng thứ 4 và thứ 7, những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ða khoa Quảng Ninh nhận được một suất ăn sáng miễn phí từ tủ mì nhân ái đặt ở sảnh của bệnh viện, hoặc được đưa đến tận giường đối với những bệnh nhân nặng. Suất ăn sáng thiện nguyện này gồm một ổ bánh mì và một hộp sữa đặc loại nhỏ do nhóm thiện nguyện Trường Xuân thực hiện.

Bạn Ðinh Thị Thanh Tình, Trưởng nhóm thiện nguyện Trường Xuân chia sẻ: “Nhóm thiện nguyện chúng em đa số đến từ xã miền núi rẻo cao Trường Xuân. Hầu hết gia đình các bạn đều có hoàn cảnh khó khăn và đều trải qua những thời khắc khó khăn khi bản thân hay người nhà phải nhập viện. Thấu hiểu nỗi khổ của những bệnh nhân nghèo, chúng em đã cùng nhau tập hợp lại, góp công, góp của, hy vọng góp phần vơi bớt khó khăn với những người cùng cảnh ngộ”.

Ấm lòng bệnh nhân nghèo

Ðều đặn vào 6h30 sáng thứ 4 và thứ 7, Tình và các thành viên trong nhóm đã có mặt tại bệnh viện sắp mì vào tủ. Tủ mì nhân ái được đặt ở tầng một của bệnh viện để bệnh nhân thuận tiện đi nhận. Riêng đối với bệnh nhân ở tầng hai hoặc không thể đi lại được các thành viên nhóm sẽ mang lên tận nơi.

Và thành lệ, hàng trăm bệnh nhân nghèo xếp hàng một cách trật tự đợi tới lượt lên nhận. Tới khoảng 8h tủ mì đã được phát hết cho toàn bộ bệnh nhân.

Bà Hồ Thị Con, một bệnh nhân dân tộc thiểu số rưng rưng khi nhận được ổ bánh mì từ tủ mỳ nhân ái: “Dân tộc Vân Kiều mình nghèo lắm, chỉ khi đau ốm, chết đến nơi mới dám đến bệnh viện. Ở nhà có ai biết ăn sáng là chi mô. Rưa mà đến đây được ăn sáng miễn phí, ấm cái bụng lắm!”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thân, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa nên Ban giám đốc bệnh viện đã đồng ý và tạo điều kiện giúp nhóm thiện nguyện Trường Xuân thực hiện.

Hiện ngoài tủ mì nhân ái ở Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh, nhóm thiện nguyện Trường Xuân còn thực hiện nhiều hoạt động khác như chăm sóc người già neo đơn, thăm hỏi các gia đình chính sách ở địa phương. Trong thời gian tới nhóm sẽ thực hiện nhiều hoạt động để gây quỹ, khi có chi phí nhóm sẽ tiếp tục mở nhiều tủ mì nhân ái ở nhiều địa điểm khác nữa.

“Nhiều người cho rằng, muốn làm từ thiện phải giàu có, hoặc chí ít cuộc sống bản thân và gia đình phải đầy đủ. Nhưng chúng em thì khác, không đợi đến lúc giàu có mới làm thiện nguyện, đó mới là tinh thần “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc ta” - Tình chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.